I. Đọc – hiểu văn bản

Câu 1 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 121:

Phân tích ý nghĩa của việc dùng dấu phẩy trong đầu đề của văn bản: Ôn dịch, thuốc lá. Có thể sửa thành Ôn dịch thuốc lá hoặc Thuốc là là một loại ôn dịch được không? Vì sao?

Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe (Internet)

Trả lời:

– Ý nghĩa của việc dùng dấu phẩy trong đầu đề của văn bản: Ôn dịch, thuốc lá là: nhấn mạnh vào hai từ ôn dịch để khắc hóa rõ thái độ căm ghét, thù hận của tác giả với vấn nạn hút thuốc lá.

– Không thể sửa thành Ôn dịch thuốc lá hoặc Thuốc là là một loại ôn dịch được, vì:

+ Nó sẽ làm giảm đi tính biểu cảm, thái độ gay gắt của tác giả.

+ Khiến nhan đề dài dòng, mất tính hàm súc.

Câu 2 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 121:

Vì sao tác giả dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá? Điều đó có tác dụng gì trong lập luận?

Trả lời:

– Tác giả dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá vì:

+ Khẳng định việc thuốc lá cũng là một loại giặc xâm lược và chúng ta phải diệt được nó.

+ Nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc hút thuốc lá quá nhiều.

– Điều này khiến cho lập luận thêm sắc bén, đáng tin cậy, sống đống, dễ hiểu hơn.

Câu 3 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 121:

Vì sao tác giả đặt giả định “Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!” trước khi nêu lên những tác hại về phương diện xã hội của thuốc lá? 

Trả lời:

– Tác giả đặt giả định “Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!” trước khi nêu lên những tác hại về phương diện xã hội của thuốc lá vì:

+ Nhấn mạnh việc hút thuốc không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người hút mà cả những người xung quanh.

+ Thể hiện thái độ nghiêm túc, gay gắt phê phán tệ nạn hút thuốc lá của tác giả.

Câu 4 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 122:

Vì sao tác giả so sánh tình hình hút thuốc lá ở nước ta với các nước Âu – Mĩ trước khi đưa ra kiến nghị: Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này?

Trả lời:

– Tác giả so sánh tình hình hút thuốc lá ở nước ta với các nước Âu – Mĩ trước khi đưa ra kiến nghị: Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này vì:

+ Để đưa ra báo động cho vấn đề hút thuốc lá ở nước ta: Việt Nam nghèo hơn các nước Âu – Mĩ nhưng tỷ lệ hút thuốc lá lại ngang bằng với họ.

+  Các nước họ đã có những biện pháp hiệu quả để giảm việc hút thuốc lá ở người dân, còn Việt Nam thì chưa.

II. Luyện tập

Câu 1 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 122:

Tìm hiểu tình trạng hút thuốc lá ở một số người thân hoặc bạn bè quen biết. Dựa vào cách lập bảng thống kê của bài đọc thêm số 1 để phân loại nguyên nhân.

Trả lời:

– Em có bảng thống kê sau:

Câu 2 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 122:

Dùng năm dòng để ghi lại cảm nghĩ của mình sau khi đọc bản tin báo Sài Gòn tiếp thị trích in ở bài đọc thêm số 2.

Trả lời:

Sau khi đọc bản tin Sài Gòn tiếp thị trích in ở bài đọc thêm số 2, em cảm nhận rằng hiện tại trong xã hội còn chúng ta còn tồn đọng rất nhiều mặt trái cùng những tệ nạn vô cùng nghiêm trọng. Như trong bản tin có đề cập tới một anh thanh niên vì ham chơi, đàn đúm với bạn bè, thiếu hiểu biết mà sa vào tệ nạn rồi chết trẻ. Cái chết của anh cũng như một lời chuông cảnh tỉnh đến gia đình, phụ huynh đã và đang không quan tâm, để ý, nghiêm khắc với con cái của chính mình.