>> Xem thêm: Soạn Thực hành đọc (trang 63) – Ngữ văn 6 tập 1 – Kết nối tri thức

CỤM DANH TỪ

Soạn thực hành tiếng việt

1. (Soạn thực hành tiếng việt Tìm cụm danh từ trong những câu sau:

a. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.

>>> Cụm danh từ là: Chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em

b. Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời

>>> Cụm danh từ là: tất cả các ngọn nến bay lên

2. (Soạn thực hành tiếng việt ) Tìm một cụm danh từ trong truyện Cô bé bán diêm. Từ danh từ trong cụm từ đó, hãy tạo ra ba cụm danh từ khác.

– Cụm danh từ trong truyện cô bé bán diêm:

+ Hàng ngàn ngọn nến sáng rực

>> Danh từ chính: Ngọn nến

– Tạo ra ba cụm danh từ khác:

+ Tất cả những ngọn nến thắp sáng trong đêm rất đẹp, em nhìn rất thích.

+ Những ngon nến cháy sáng rực rỡ, tuy nhiên chúng rất nhanh lụi tàn.

+ Những ngọn nến thắp sáng trong đêm, chúng được sử dụng để thay thế điện trước đây.

3. So sánh những câu văn sau đây và rút ra nhận xét về tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm thành phần chính của câu:

a.

– Em bé vẫn lang thang trên đường

– Em bé đang thương, bụng đói rét vẫn lang thang trên đường

>> Sử dụng cụm danh từ sẽ miêu tả chi tiết hơn về tình trạng của em bé. Nếu chỉ sử dụng danh từ thường sẽ không thể miêu tả chân thực, biểu cảm, sinh động bằng sử dụng cụm danh từ.

b.

– Em gái đang dò dẫm trong đêm tối

– Một em gái nhỏ đầu trần, chân đất, đang dồ dẫm trong đêm tối

>> Cũng giống như ý phân tích câu trên, tác giả sử dụng câu thứ 2 là cụm danh từ giúp nội dung đầy đủ và chân thực hơn về hoàn cảnh của em bé bán diêm. Còn câu đầu không sử dụng cụm danh từ nên câu ngắn gọn, không biểu hiện đầy đủ nội dung, hoàn cảnh cô bé bán diêm.

4. Các câu sau có chủ ngữ là một từ. Hãy mở rộng chủ nhữ thành cụm danh từ

a. Gió vẫn thổi rít vào trong nhà.

>> Đổi thành cụm danh từ: Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi rít vào trong nhà.

b. Lửa tỏa ra hơi nóng dịu dàng

> Đổi thành cụm danh từ: Những ngọn lửa cháy lấp lánh, tỏa ra hơi nóng dịu dàng.

5. Hãy tưởng tượng và viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) về cảnh cô bé bán diêm gặp lại người bà trên thiên đường, trong đó có ít nhất một cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ của câu.

Bài viết

Khi những ngọn lửa cuối cùng cháy rực lên, tỏa ra ánh sáng diệu kỳ, cô bé nhìn thấy bà. Cô vô cùng hạnh phúc và nắm lấy tay bà. Bà đã đưa cô bé bay cao lên thiên đường. Trên thiên đường lung linh rạng rỡ chỉ có hạnh phúc và không hề có đói rét. Cô bé bán diêm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà nhìn cô âu yếm, đôi mắt dịu hiền. Vậy là, hai bà cháu đã được gặp nhau. Vậy là, không còn đói rét, khổ đau vây hãm lên cô bé bán diêm nữa.

>> Cụm danh từ: Những ngọn lửa cuối cùng cháy rực lên, tỏa ra ánh sáng diệu kỳ, cô bé nhìn thấy bà

>> Danh từ chính: Ngọn lửa